Biến bãi rác Khánh Sơn thành nơi sản xuất điện?
* ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN
Ngày 15-3, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương nâng cấp dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn. Đơn vị thực hiện là Cty CP Môi trường Việt Nam đề xuất triển khai bằng công nghệ đốt rác phát điện, được thực hiện liên doanh với Cty Everbright International, một đối tác của Hồng Kông. Đây là hệ thống do Everbright International tự nghiên cứu và phát triển với một số ưu điểm như khói thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Châu Âu 2010, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam; nước rỉ rác sau xử lý toàn bộ tái sử dụng; tiết kiệm năng lượng giảm phát thải; quản lý quy phạm một vào (rác sinh hoạt) bốn ra (khói thải, nước rỉ rác, xỉ lò, tro bay), cùng tồn tại hài hòa với môi trường và người dân xung quanh.
![]() |
Đà Nẵng nghiên cứu biến bãi rác ô nhiễm thành Khu liên hợp xử lý rác theo hướng sinh thái, bền vững. |
Theo đại diện Cty CP Môi trường Việt Nam, công nghệ đốt rác phát điện của Everbright International đang được triển khai cho dự án Đốt rác phát điện tại Cần Thơ. Mỗi tấn rác sinh hoạt có thể cung cấp lượng điện sạch trên 280kWh. Dự kiến, mỗi năm, nhà máy tiếp nhận xử lý 146.000 tấn rác sinh hoạt, cung cấp khoảng 60.000.000kWh điện sạch. Căn cứ thực tế giai đoạn 1 dự án đã được triển khai, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với đơn vị đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn có báo cáo đánh giá toàn diện về hiệu quả triển khai dự án của Cty Everbright International tại Cần Thơ, cả về công nghệ, quy trình triển khai dự án, đánh giá của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương... qua đó đề xuất hướng đầu tư tại Đà Nẵng trong tháng 3-2019.
Về số phận của bãi rác Khánh Sơn, ông Tô Văn Hùng cho hay, hiện thành phố đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng thể bãi rác Khánh Sơn theo hướng xóa điểm ô nhiễm này, biến bãi rác ô nhiễm thành Khu liên hợp xử lý rác theo hướng sinh thái, bền vững. Trong đó có phương án xử lý luôn 3 triệu tấn rác hiện hữu, đầu tư xây dựng lò đốt rác nguy hại, xử lý phân bùn bể phốt. Trường hợp cần thiết sẽ thực hiện giải tỏa để đảm bảo vành đai cách ly theo chuẩn của khu liên hợp. “Điểm mới ở đây là quan điểm và cách giải quyết vấn đề môi trường tại khu vực này. Thực tế là nếu có đóng cửa bãi rác thì vẫn tồn tại một điểm ô nhiễm môi trường mãi mãi. Chúng ta vẫn phải tiêu tốn ngân sách để duy trì các giải pháp kiềm chế ô nhiễm, đặc biệt là lãng phí đất đai, tài nguyên, vì bãi rác có diện tích hơn 30ha, hạ tầng đã được đầu tư bài bản”, ông Hùng trao đổi và cho biết đây là ý tưởng, sau khi hoàn thành phương án đề xuất Sở sẽ báo cáo thành phố quyết định trong tháng 4-2019.
Khi được hỏi về tiến độ, chủ trương đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý rác tại xã Hòa Nhơn, theo quan điểm cá nhân của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án này vẫn rất cần thiết và cần nhanh chóng triển khai. Bởi quy mô không gian của thành phố sẽ mở rộng về phía Tây, dân số cũng sẽ tăng lên với mức khoảng 2-3 triệu dân trong tương lai. Với những kinh nghiệm, nghiên cứu trên lĩnh vực quản lý đô thị, ông Hùng khẳng định: “Về nguyên tắc thì một đô thị đông dân, phát triển mạnh, để đảm bảo an ninh về rác thải, môi trường thì phải có tối thiểu 2 khu liên hợp xử lý rác”.
CÔNG KHANH
------------------ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) - đơn vị được UBND thành phố Đà Nẵng hợp đồng làm đơn vị tư vấn Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn đề xuất chọn địa điểm xây dựng dự án tại xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang và sử dụng toàn bộ diện tích 119ha trong 20 năm, phương án công nghệ là đốt rác có phát điện. Về tổng mức đầu tư, ADB cũng tính toán cần đến 189 triệu USD (khoảng 4.200 tỷ đồng) để thực hiện dự án. Dự án này được khởi động từ tháng 8-2017 nhưng cho đến nay vẫn gặp khó khăn do vướng nhiều quy định pháp luật về hình thức đầu tư. ------------------ |
Theo Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, hiện chỉ còn hộc rác số 5 của bãi rác Khánh Sơn là còn khả năng tiếp nhận rác, nhưng đã ở cao trình khoảng 48m. Cao trình càng nâng lên thì mùi hôi thối càng ảnh hưởng trên phạm vi rộng. Đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày bãi rác tiếp nhận gần 1.000 tấn rác thải. Nếu không mở thêm hộc rác thì đến khoảng năm 2020 bãi rác sẽ đầy. ------------------ |